Đường dẫn truy cập

Phi công hãng hàng không quốc gia Indonesia bị tuyên án 14 năm tù


Một tòa án Indonesia đã tuyên án 14 năm tù cho một viên phi công can tội bỏ thuốc độc giết chết một nhân viên tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng. Bị can Pollycarpus Priyanto, phi công của hãng hàng không quốc gia Indonesia bị tuyên án hôm nay tại Jakarta. Trước đó, các công tố viên yêu cầu tòa án kêu án tù chung thân.

Ông Priyanto bị cho là đã ra lệnh cho hai nhân viên phục vụ trên máy bay bỏ vào ly nước cam của ông Munir Said một lượng arsen khá lớn trong một chuyến bay hồi tháng 9 năm 2004. Hai nhân viên phục vụ đang chờ được xét xử trong các phiên tòa khác.

Ông Munir là người thường xuyên đả kích quân đội Indonesia về điều mà ông cho là những vụ vi phạm nhân quyền, buôn lậu ma túy và khai thác gỗ bất hợp pháp.

Một ủy ban điều tra độc lập tố cáo rằng cơ quan tình báo của chính phủ có thể dính líu tới vụ sát hại này.

Ông Rachland Nashidik, người kế nhiệm ông Munir trong tổ chức nhân quyền Imparsial, nói rằng án tù của ông Priyanto là thiếu sót vì chỉ trừng phạt kẻ thừa hành mà không đả động gì đến kẻ chủ mưu.

Ngoài ra, can phạm này rất có thể sẽ được thả trong quá trình kháng án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG