Đường dẫn truy cập

Đức trả tự do cho Mohammed Ali Hamadi tội cưỡng chiếm máy bay Mỹ


Giới hữu trách Đức đã trả tự do cho một người đàn ông bị án tù chung thân vì can tội cưỡng chiếm một chiếc máy bay Mỹ và giết chết một binh sĩ hải quân Mỹ cách nay 20 năm.

Các giới chức Tư pháp Đức hôm nay xác nhận là Mohammed Ali Hamadi đã được thả sau một cuộc duyệt xét thường lệ và nói rằng đương sự đã rời khỏi nước Đức.

Các nguồn tin ở Li băng nói rằng Hamadi, một thành viên của nhóm Hezbollah, đã trở về Beirut – nơi xảy ra vụ sát nhân trên máy bay năm 1985.

Hamadi đã cướp chiếc máy bay của hãng TWA cất cánh từ phi trường Athens. Một hành khách trên máy bay là binh sĩ hải quân Mỹ Robert Stethen đã bị giết chết trong lúc máy bay đậu ở phi trường Beirut.

Bộ Ngoại giao Đức phủ nhận lời đồn đoán cho rằng vụ thả Hamadi có liên hệ tới vụ trả tự do hồi gần đây của một người Đức bị bắt làm con tin ở Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG