Đường dẫn truy cập

Người Iraq lưu vong bắt đầu đi bỏ phiếu


Các giáo sĩ Hồi Giáo Sunni tại Iraq đã đưa ra một giáo lệnh kêu gọi nhân dân Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội quan trọng vào thứ Năm này.

Giáo lệnh của tổ chức Sáng Hội Sunni được sự ủng hộ của hằng trăm giáo sĩ này khiến có thêm hy vọng là người Ả Rập Sunni sẽ đi bầu đông hơn là trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng năm nay.

Hầu hết những người Ả Rập Sunni đã tẩy chay cuộc bầu cử đó và vì vậy sự đại diện của họ trong chính phủ lâm thời đã rất hạn chế. Các biện pháp an ninh gắt gao sẽ được áp dụng để bảo vệ các cử tri mặc dầu các tổ chức nổi dậy đã kêu gọi những người trung thành với họ đừng tấn công các phòng phiếu.

Những người Iraq sống lưu vong tại 15 quốc gia đã bắt đầu đi bỏ phiều từ ngày hôm nay.

Trong khi đó, các phần tử võ trang đã ám sát một chính trị gia Ả Rập Sunni có tiếng tại thành phố Ramadi, Cảnh sát nói rằng ông Mizhar al-Dulaimi thuộc Đảng Tự Do Tiến Bộ bị bắn chết trong khi đang đi vận động tranh cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG