Đường dẫn truy cập

Hỏa hoạn lớn tại thủ đô Rangoon, 2000 gia đình mất hết nhà cửa


Một trận hỏa hoạn xảy ra tại thủ đô Rangoon của Miến Điện đã khiến gần 2000 gia đình mất hết nhà cửa.

Các giới chức của Miến Điện và của Hội Chữ Thập Đỏ cho hay, đám cháy ngày hôm qua đã xảy ra tại một khu dân cư cũ kỹ, nơi gồm những căn nhà bằng gỗ và bằng tre. Hơn 1500 căn nhà và một tu viện Phật Giáo đã bị thiêu hủy.

Nhật báo Ánh Sáng Mới Miến Điện của nhà nước đưa tin rằng, các xe chữa lửa không thể vào trong những con hẻm chật hẹp của khu xóm này.

Nhà chức trách cho biết, không có ai thiệt mạng trong hỏa hoạn vừa kể. Và các trại tạm trú đã được thiết lập cho các nạn nhân cư ngụ. Hội Chữ Thập Đỏ Miến Điện đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, họ đã cung cấp những thùng nhu yếu phẩm cho 2000 gia đình và Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc cũng đóng góp 2000 thùng phẩm vật cứu trợ cho các trẻ em.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG