Đường dẫn truy cập

Hội Ân Xá Quốc Tế yêu cầu Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi


Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International tức Hội Ân Xá Quốc Tế đã yêu cầu tập đoàn quân nhân cầm quyền tại Miến Điện trả tự do cho nhà lãnh đạo phe dân chủ đối lập tại nước này là bà Aung San Suu Kyi.

Trong một bản tin đưa ra ngày hôm nay, bà Catherine Baber, Phó Giám đốc đặc trách khu vực Á Châu của Hội Ân Xá Quốc Tế đã gọi việc giam giữ tại gia nhân vật được trao tặng giải Nobel hòa bình này là một “trò hề công lý”.

Tuyên bố vừa kể nói rằng, “Việc nhà cầm quyền bắt các cá nhân làm con tin cho tiến trình chính trị và lạm dụng tiến trình pháp lý quá tệ như vậy là không thể chấp nhận được.”

Tin tức báo chí nói rằng tập đoàn quân nhân cầm quyền tại Miến Điện dự trù sẽ gia hạn việc giam giữ bà Aung San Suu Kyi thêm một năm nữa vào ngày Chủ Nhật này.

Nhà lãnh đạo đảng đối lập Liên Minh Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân chủ đã bị bắt từ tháng Năm năm 2003. Trong 16 năm vừa qua, tổng cộng thời gian bà Aung San Suu Kyi bị cầm tù đã lên tới hơn 10 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG