Đường dẫn truy cập

Hoàn tất giai đoạn đầu công cuộc thu thập dữ liệu địa chấn trong vùng biển phía nam Trung Quốc


Công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu trong công cuộc thu thập dữ liệu địa chấn trong một cuộc thăm dò hỗn hợp giữa 3 quốc gia về tiềm năng trữ lượng dầu và khí đốt thiên nhiên trong vùng biển phía nam Trung Quốc.

Theo một thông cáo của công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc, công ty dầu cùng với công ty dầu quốc gia Philippine và công ty dầu khí Việt Nam đã thu thập các dữ liệu địa chất trong khu vực 11020 kilomet vuông thuộc biển nam Trung Quốc, theo một thỏa thuận ký hồi tháng 3.

Trong một thông cáo được phổ biến trên trang web của công ty dầu khí Trung Quốc, một chi nhánh của công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc, là công ty dịch vụ giếng dầu Trung Quốc, là công ty được hợp đồng thực hiện việc thu thập dữ liệu.

Trước đây, Trung Quốc, Việt Nam và Philippin đã đồng ý cùng thực hiện việc thu thập dữ liệu địa chất hai chiều và ba chiều trong khu vực 140 ngàn kilomet vuông ngoài khơi biển đông Trung Quốc trong vòng 3 năm tới.

Cả ba nước đều nhận có chủ quyền trong khu vực được cho là giầu trữ lượng dầu khí này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG