Đường dẫn truy cập

Anh Quốc sẽ dẫn độ một chuyên gia điện toán về Mỹ


Anh Quốc cho hay họ sẽ dẫn độ một chuyên gia điện toán về Mỹ để chính quyền có thể truy tố đương sự về tội khủng bố.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Charles Clarke cho biết ông đã đồng ý dẫn độ công dân Anh Babar Ahmad, 31 tuổi, sau khi ông này bị tố cáo là đã mở các trang web ủng hộ mạng lưới khủng bố al-Qaida, chế độ bị lật đổ Taleban ở Afghanistan và các phần tử ly khai Chechnya ở Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Ahmad đã ngồi tù kể từ khi bị bắt hồi tháng 8 năm 2004 theo lệnh bắt giữ của Mỹ.

Luật mới của Anh cho phép Hoa Kỳ xin dẫn độ các nghi can mà không cần trưng ra bằng cớ. Hồi đầu năm nay, một tòa án ở Anh phán quyết rằng nên dẫn độ ông Ahmad sau khi Hoa Kỳ hứa không gọi ông này là một “địch quân” và không giam giữ ông này tại căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba.

Vụ này sau đó đã được chuyển sang cho ông Clarke giải quyết. Gia đình ông Ahmad lên án quyết định kể trên và cho biết sẽ kháng cáo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG