Đường dẫn truy cập

Ý muốn Mỹ cho dẫn độ 22 người liên quan tới vụ bắt cóc giáo sĩ Osama Nasr


Tại Ý, các công tố viên đang tìm cách dẫn độ 22 nghi can về vai trò mà những người này bị cáo buộc đã đóng trong vụ CIA bắt cóc một giáo sĩ Hồi Giáo hồi năm 2003.

Các giới chức Ý nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp Roberto Castelli sẽ quyết định xem liệu có nên yêu cầu Hoa Kỳ cho dẫn độ các nghi can, mà phía Ý tin là có can dự trong vụ bắt cóc giáo sĩ Hassan Mustafa Osama Nasr -còn được biết đến dưới tên Abu Omar, hay không.

Hồi đầu năm nay, các tòa án Ý đã ra án lệnh đối với 22 đương sự liên quan tới vụ bắt cóc này. Giáo sĩ Omar sau đó đã được chuyển sang cho Ai Cập cầm giữ, ông khai rằng ông đã bị tra tấn ở Ai Cập. Các tin tức do giới truyền thông Ý loan tải nói rằng giáo sĩ Omar bị nhà chức trách Ý truy nã về những tội danh liên quan tới khủng bố.

Hồi tháng Bảy, Thủ Tướng Silvio Berlusconi đã cho triệu đại sứ Hoa Kỳ lên, ông đòi hỏi Hoa Kỳ phải tuyệt đối tôn trọng chủ quyền của nước ông.

Các giới chức Mỹ và Ai Cập đã từ chối không bình luận gì về những lời cáo buộc của Italia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG