Đường dẫn truy cập

Bốn binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc hành quân ở miền Tây Iraq


Quân đội Hoa Kỳ cho hay, có 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc hành quân ở miền Tây Iraq.

Phát ngôn viên quân đội nói rằng, họ đang điều tra về nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi ngày hôm nay ở gần thị trấn Ramadi khiến 2 binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến thiệt mạng.

Một binh sĩ Thủy Quân Lục Chiến nữa và 1 thủy thủ thiệt mạng ngày hôm qua vì trúng bom trên đường tại thành phố vừa kể. Xa hơn về phía Tây, tại thành phố Husaybah, phi cơ Hoa Kỳ đã đánh bom nhiều địa điểm mà người ta nghi là nơi ẩn náu an toàn của bọn khủng bố khiến ít nhất một thủ lãnh cao cấp của mạng lưới al-Qaida ở địa phương thiệt mạng.

Hôm qua, Chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ, Tướng Peter Pace, phát biểu rằng, ông không ngạc nhiên về con số tổn thất cao của binh sĩ Hoa Kỳ trong tháng trước và nói rằng sự gia tăng các cuộc tấn công có liên hệ tới cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp Iraq hôm 15 tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, một bản tin trên nhật báo New York Times nói rằng quân đội Hoa Kỳ đang gia tăng nỗ lực huấn luyện chống nổi dậy cho các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ tại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG