Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Pakistan bắt giữ 4 thành viên của một nhóm Hồi giáo hiếu chiến


Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ 4 người bị cho là thành viên của một nhóm hiếu chiến Hồi giáo liên can tới vụ sát hại một giáo sĩ Shia nổi tiếng hồi đầu năm nay.

Theo lời một viên chức cảnh sát cao cấp, 4 nghi can, bị truy nã vì dính líu tới vụ sát hại ông Agha Ziauddin ở thị trấn Gilgit hồi tháng giêng, đã bị bắt ở thành phố Rawanpindi. Vụ ám sát đó đã gây ra một vụ xung đột giữa các giáo phái, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Theo lời cảnh sát, 4 nghi can này thuộc nhóm Lashkar e Jhangvi của người Hồi giáo Sunni và bọn chúng vốn dự định tấn công những lễ hội của người Hồi giáo Shia nhưng đã thay đổi kế hoạch vì giới hữu trách áp dụng các biện pháp an ninh nghiêm nhặt.

Nhóm này bị cho là đã giết chết hàng trăm người Hồi giáo Shia ở Pakistan trong vài năm qua và có liên hệ với mạng lưới khủng bố al Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG