Đường dẫn truy cập

2 công nhân ngoại quốc bị bắt cóc tại Nigeria được giải cứu


Các lực lượng an ninh Nigeria cho hay họ đã giải cứu 2 công nhân ngoại quốc làm việc cho hãng dầu, bị các phần tử tranh đấu vũ trang bắt cóc tại vùng đồng bằng Niger.

Người cầm đầu lực lượng quân sự đặc nhiệm của Nigeria trong khu vực này là Thiếu Tướng Elias Aamani xác nhận rằng 2 người này, gồm 1 người Ireland và 1 người Anh, đã được giải cứu.

Các phần tử tranh đấu vũ trang đã bắt cóc 2 người nói trên trong 1 quán rượu tối hôm thứ Tư tại thành phố cảng Warri.

Theo các giới chức quân sự thì các lực lượng quân sự đã nổ súng vào những kẻ bắt cóc khi chúng đang tìm cách tẩu thoát, gây thiệt mạng cho tài xế của 1 chiếc xe Van.

Diễn biến này đã xảy ra chỉ vài giờ sau khi những người ủng hộ sắc tộc Ijaw đe dọa sẽ mở những cuộc tấn công vào các công dân Anh và các cơ sở dầu hỏa nếu như thống đốc của Bang Bayelsa ở miền Nam Nigeria, ông Diepreye Alamieyeseigha không được trả tự do.

Ông Alamieyeseigha đã bị bắt giữ tại London trước đây trong tháng. Hôm thứ Tư 1 tòa án của Anh đã truy tố ông về 3 tội danh liên quan đến việc rửa một số tiền lên đến 3 triệu 200 ngàn đô la.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG