Đường dẫn truy cập

Ðảng Luật Pháp và Công Lý đề cử ông Marcinkiewicz làm thủ tướng


Tại Ba Lan, sau khi thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hôm chủ nhật vừa qua, đảng Luật Pháp và Công Lý đã đề cử ông Kazimierz Marcinkiewicz lên giữ chức thủ tướng.

Nhân vật được đề cử này là một chuyên gia kinh tế hàng đầu của đảng. Các nhà lãnh đạo đảng này nói rằng ông là người có đủ khả năng nhất để thành lập một chính phủ và giải quyết các vấn đề kinh tế của Ba Lan. Họ cũng nói rằng ông rất được giới kinh doanh kính trọng.

Tổng Thống Ba Lan Alexander Kwaniewski phải chấp thuận đề cử ông Marcinkiewicz.

Với 27 % số phiếu bầu, đảng Luật Pháp và Công Lý đã chiếm đước nhiều ghế nhất trong quốc hội. Đảng Dân Chính về tiếp theo sau với một tỉ lệ khá sát là 25 %. Hai đảng này, gồm những người ủng hộ cho Phong Trào Công Đoàn Đoàn Kết trong những năm 1989 và 1990 khiến cho chế độ cộng sản tại Ba Lan bị sụp đổ, theo dự kiến sẽ thành lập một chính phủ liên minh.

Đảng đương quyền là Liên Minh Dân Chủ Cánh Tả bị tai tiếng tham nhũng và không giải quyết được tình trạng thất nghiệp tăng cao chỉ chiếm được 11 % số phiếu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG