Đường dẫn truy cập

Phiến quân dọa và phá hủy các cơ sở sản xuất dầu ở Nigeria


Quân chiến đấu vũ trang ở Nigeria đưa ra điều mà họ gọi là lời cảnh cáo cuối cùng về các vụ tấn công lớn nhắm vào các công ty dầu trong vùng châu thổ Niger nhiều dầu mỏ của nước này nếu chính phủ không phóng thích lãnh tụ của họ.

Một tuyên cáo của quân chiến đấu hôm nay dành cho chính phủ một thời gian từ nay đến thứ bảy để phóng thích lãnh tụ của họ, ông Moujahid Dokubo-Asari.

Nếu không, quân chiến đấu cho biết sẽ thực hiện lời đe dọa và phá hủy tất cả các cơ sở sản xuất dầu trong vùng châu thổ Niger. Họ cũng khuyên các công ty dầu nên di tản nhân viên trước thời hạn chót vừa kể.

Khoảng 100 chiến binh sắc tộc Ijaw hôm thứ năm đã chiếm lấy một nhà máy sản xuất dầu do công ty Chevron của Mỹ điều hành khiến nhà máy phải ngưng hoạt động.

Cảnh sát đã bắt giữ ông Dokubo-Asari hôm thứ ba và tố cáo ông này về tội phản quốc vì ông lên tiếng ủng hộ việc đòi ly khai khỏi Nigeria.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG