Đường dẫn truy cập

WHO xác nhận có thêm người thiệt mạng vì cúm gà ở Việt Nam và Indonesia, khiến tổng số người chết lên đến 59 người


Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận có thêm người thiệt mạng vì cúm gà ở Việt Nam và Indonesia, khiến tổng số người chết lên đến 59 người.

Bộ y tế Việt Nam vừa xác nhận cái chết trong tháng 7 của một người đàn ông 35 tuổi là do virut gây bệnh cúm gà đã phát tác trong vùng từ hồi tháng chạp năm 2003.

Việt Nam đã báo cáo 91 ca nhiễm bệnh, là con số cao nhất trong 4 quốc gia có người bị nhiễm virut H5N1.

Theo tin của đài phát thanh Australia, giới hữu trách trong ngành y tế và nông nghiệp Việt Nam đang tham gia nỗ lực ngăn chặn virut gây cúm gà lây lan khắp nước và xuyên biên giới.

Nhân dân ở vùng nông thôn đã được thông báo đem gà vịt đi chích ngừa cúm.

Tiến trình khởi sự tại xã Nam Triệu, cách Hà Nội khoảng 45 kilomet về phía nam, và sẽ mở rộng qua các thôn xã khắp Việt Nam.

Mục tiêu là chủng ngừa cho 60 triệu gà và thủy cầm thuộc quyền sở hữu của 3 triệu rưởi nhà chăn nuôi.

Giám đốc tổ chức lương nông Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông Anton Rychener cho biết đây là một cơn ác mộng về tiếp liệu đòi hỏi quyết tâm và tài chính.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG