Đường dẫn truy cập

Việt Nam đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2006-2010 từ 7,5% tới 8% mỗi năm


Chính phủ Việt nam đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cho giai đoạn 2006-2010 từ 7,5% tới 8% mỗi năm.

Theo tường thuật hôm thứ năm của hãng tin tài chánh Dow Jones, chỉ tiêu đó nằm trong bản sơ thảo kế hoạch 5 năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Hà nội. Các chuyên gia của Bộ này cũng dự báo rằng tỉ lệ tăng trưởng GDP trong giai đoạn 2000-2005 sẽ đạt mức bình quân 7,5% mỗi năm.

Họ dự báo rằng đến năm 2010, GDP của Việt nam tính theo thời giá sẽ tăng lên mức từ 85 tới 89 tỉ đô la và GDP tính theo đầu người là từ 950 tới 1000 đô la.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch, để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng như thế Việt nam cần phải nâng tổng số đầu tư từ mức bình quân 35% của GDP trong giai đoạn 2000-2005 lên tới 37% hoặc 38% trong giai đoạn 5 năm kế tiếp. Báo cáo này nói thêm rằng những nỗ lực mà họ gọi là ‘xúc tiến dân chủ’ sẽ được thực hiện song song với ‘sự thay đổi toàn diện về cải cách hành chánh’ và ‘đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham ô, và lãng phí’.

Theo ghi nhận của phái viên Catherine McKinley của hãng Dow Jones, những biện pháp cải cách về thương mại và đầu tư mà giới hữu trách Hà nội thực thi trong những năm gần đây đã nhận được sự tán thưởng của giới đầu tư cùng với các quốc gia và tổ chức cấp viện.

Tuy nhiên, cho đến nay những nỗ lực nhằm cải tổ trong các lãnh vực doanh nghiệp nhà nước, ngân hàng, và hành chánh mà giới hữu trách Hà nội từng hứa hẹn vẫn chưa được thể hiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG