Đường dẫn truy cập

7 năm tù cho kẻ săn trộm thú hoang bị truy nã gắt gao nhất Kampuchia


Một tòa án ở Campuchia tuyên án 7 năm tù kẻ săn trộm thú hoang bị truy nã gắt nhất nước này vì đương sự đã giết chết hơn 600 con thú kể từ năm 2001.

Tổ chức bảo vệ môi trường WildAid, có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết ông Yor Ngun đã giết hơn 500 thú hoang thuộc loại có cơ diệt chủng, gồm 19 con cọp, 40 con báo, 30 con voi và mấy chục con gấu.

Yor Ngun bị các nhân viên kiểm lâm bắt giữ lần đầu tiên năm 2004 nhưng đã được trả tự do sau khi ký giấy cam kết sẽ không gài bẩy và buôn bán thú hoang nữa.

Yor Ngun lại bị bắt hồi tháng 3 vừa qua trong khi chuyên chở 25 quai hàm và 82 chân gấu. Các nhà bảo vệ môi trường nói rằng loài cọp bị giết nhiều nhất và đem bán chợ đen ở Trung Quốc.

Tại đây người ta lấy các bộ phận của cọp đem làm đông y dược.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG