Đường dẫn truy cập

Bản sơ thảo hiến pháp Iraq được đệ trình lên Quốc Hội


Tổng thống lâm thời Iraq, ông Jalal Talabani lên tiếng hối thúc dân chúng ủng hộ bản sơ thảo hiến pháp đã được nộp cho quốc hội ngày hôm nay.

Ông nói với báo chí ở Baghdad rằng văn kiện này được viết cho tất cả mọi người. Ong nói thêm rằng ông tin là hiến pháp sẽ được chấp thuận trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 15 tháng 10.

Trước đó không lâu, các nhà thương thuyết đã nộp bản sơ thảo chót cho quốc hội, chấm dứt cuộc tranh luận kéo dài nhiều tuần giữa các nhà thương thuyết của 3 phe Shia, Sunni, và người Kurd.

Phe Sunni thiểu số nói rằng họ bác bỏ văn kiện này vì quy định về thể chế liên bang dành quyền tự trị cho phe Shia ở miền nam nhiều dầu lửa và phe người Kurd ở miền bắc. Phe Sunni ở miền trung Iraq nói rằng việc phân chia như thế có thể khiến họ mất đi nhiều quyền lợi về chính trị và kinh tế.

Hiện chưa rõ là các nhà lãnh đạo Sunni có thúc giục những người ủng hộ họ bỏ phiếu thuận hoặc bỏ phiếu chống hoặc tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG