Đường dẫn truy cập

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh lao ở Phi Châu


Mấy mươi vị bộ trưởng Y tế ở Phi châu tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bệnh lao trong khu vực, nơi có hơn nửa triệu người thiệt mạng vì bệnh này mỗi năm.

Quyết định vừa kể đã được loan báo tại Mozambique trong phiên họp của Ủy ban khu vực Phi châu của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hội nghị này kết thúc ngày hôm nay. Các giới chức cho hay cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp vì số ca bệnh lao đã tăng gấp 4 lần ở 18 quốc gia Phi châu kể từ năm 1990. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hầu hết các bệnh nhiễm trùng phổi có thể được chữa lành thông qua một chương trình trị liệu bằng thuốc trong 6 tháng.

Theo các chuyên gia bệnh lao là nguyên do gây tử vong hàng đầu đối với những người nhiễm HIV/Aids, là chứng bệnh tác hại tới hệ thống miễn nhiễm của hàng triệu người ở Phi châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG