Đường dẫn truy cập

Ô nhiễm khủng khiếp tại Malaysia vì những vụ cháy rừng


Malaysia đã triển khai 125 nhân viên cứu hỏa trên đảo Sumatra của Indonesia để giúp dập tắt hằng trăm vụ cháy bao trùm khu vực này gây nên khói mù khiến ngộp thở.

Các vụ hỏa hoạn, phần lớn đã được đốt để khai hoang, lại thử thách các quan hệ giữa hai nước sau khi khói đã gây nên vụ ô nhiễm tệ hại nhất của Malaysia trong 8 năm qua.

Australia cũng đang gửi một toán 12 chuyên gia về cháy rừng sang Sumatra để tiếp tay dập tắt các ngọn lửa. Phần lớn bán đảo Malaysia, gồm cả thủ đô Kuala Lumpur, đã bị khói lẫn sương bao trùm hồi tuần trước.

Đây là cuộc khủng hoảng về ô nhiễm tệ hại nhất của quốc gia này kể từ năm 1997, khi khói trong các vụ cháy rừng từ Indonesia bao phủ khắp bầu trời Đông Nam Á.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG