Đường dẫn truy cập

Ðánh dấu năm thứ 60 ngày tấn công bom nguyên tử tại Nagasaki


Thị trưởng Nagasaki đã đánh dấu năm thứ 60, ngày thành phố bị bom nguyên tử tàn phá bằng một yêu cầu cấm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.

Phát biểu trước hàng ngàn người tập trung tại Công Viên Tưởng Niệm Hòa Bình của Nagasaki hôm nay, thị trưởng Itcho Itoh đã lên án những nước sở hữu vũ khí hạt nhân, và đặt biệt nhắm sự lên án vào Hoa Kỳ.

Thị Trưởng Itoh đã chỉ trích chính sách dùng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn của Hoa Kỳ, và đã đưa ra câu hỏi thách thức rằng liệu việc tàng trữ kho vũ khí có hàng ngàn đầu đạn hạt nhân có tăng cường được an ninh cho Hoa Kỳ hay không.

Ngay sau đó, Thủ Tướng Nhật Bản, Jurichiro Koizumi đã cam kết gìn giữ thể chế hòa bình tại Nhật Bản, ông nói Nhật Bản tiếp tục giữ vững thể chế hòa bình, và sẽ không sở hữu, đưa vào, hoặc cho phép vũ khí hạt nhân tồn tại trên đất nước này.

Quả bom plutonium do Mỹ thả xuống ngày 9 tháng 8 năm 1945 đã sang bằng thành phố Nagasaki và giết chết hơn 70 ngàn người.

Sau khi bị tấn công bằng hai trái bom nguyên tử, quả thứ nhất thả xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8, và qủa thứ thứ hai thả xuống Nagasaki ngày 9 tháng 8, Nhật Bản đã đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 8, kết thúc Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG