Đường dẫn truy cập

Iran bác bỏ đề nghị của Âu Châu nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân


Iran đã bác bỏ một đề nghị của âu châu nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Iran, ông Hamid Reza Asefi tuyên bố trên đài phát thanh Iran hôm nay rằng đề nghị đó không thể chấp nhận và thấp hơn điều mà ông gọi là ‘những kỳ vọng tối thiểu’ của Iran.

Ông Asefi nói thêm rằng giới hữu trách Tehran sẽ chính thức thông báo cho phía âu châu về lập trường của Iran trong vài ngày tới đây. Tuy nhiên ông Asefi cho hay Iran muốn tiếp tục đối thoại về vấn đề này.

Ngày hôm qua, các nhà ngoại giao Anh, Pháp và Đức đề nghị rằng: nếu Iran đồng ý không chế tạo vũ khí hạt nhân thì các thành viên Liên hiệp Aâu châu sẽ cung cấp nhiên liệu và những sự hỗ trợ dài hạn khác để giúp quốc gia Hồi giáo này dùng năng lượng hạt nhân để sản xuất điện lực.

Cơ quan nguyên tử năng quốc tế của Liên hiệp quốc đã quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn vào thứ 3 tới đây để cảnh cáo Tehran là chớ có thực hiện lại những hoạt động tinh luyện uranium tại nhà máy Isfahan.

Các thanh sát viên của Cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ đến Iran trong tuần này để kiểm tra nhà máy vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG