Đường dẫn truy cập

Tòa án Việt Nam bác đơn kháng cáo của một người Úc gốc Việt bị kết án tử hình vì buôn ma túy


Một tòa án Việt Nam đã bác đơn kháng cáo của một người Úc gốc Việt bị kết án tử hình vì mua bán trái phép ma túy.

Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Văn Chính, 45 tuổi, đã bị tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh bác hôm thứ hai.

Theo tin của AFP, hai phụ nữ cùng băng với ông Chính bị kết án tù chung thân. Một bị can khác lãnh án tù 20 năm.

Bốn người vừa kể bị bắt vào tháng chạp năm 2002 trong lúc đang mua hơn một kilogram heroin ở thành phố Hồ Chí Minh để chuyển lậu qua Australia.

Một nhà ngoại giao Australia tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Chính có 7 ngày để xin chủ tịch nước giảm án.

Các bản tin đều nhắc lại là Việt Nam có các luật lệ khắt khe nhất trên thế giới về ma túy. Bất cứ ai buôn bán trên 300 gram heroin đều có thể bị án tử hình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG