Đường dẫn truy cập

Các nhà ngoại giao hàng đầu của hơn 80 quốc gia họp tại Brussels về vấn đề Iraq


Các nhà ngoại giao hàng đầu của hơn 80 quốc gia trên thế giới hội họp với nhau tại Brussels để thảo luận về Iraq đã kêu gọi chính phủ Iraq tiếp xúc thêm nữa với người sắc tộc Sunni thiểu số và để họ tham gia vào tiến trình chính trị.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleeza Rice hôm nay nói rằng chính phủ Iraq phải mở rộng cửa cho tất cả những ai bác bỏ bạo lực, một lời rõ ràng ám chỉ người Ả Rập Sunni từng tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội và là nhóm người được coi là cốt lõi của nạn phiến loạn trong nước hiện nay.

Bà Rice cũng nói là các nhà lãnh đạo Iraq có trách vụ cải thiện an ninh và kinh tế, và rằng những nỗ lực này xứng đáng hưởng sự hậu thuẫn của quốc tế.

Giới chức Iraq tại cuộc hội nghị yêu cầu quốc tế giúp đỡ trong việc huấn luyện quân đội Iraq và xin các nước láng giềng giúp đỡ trong việc ngăn chặn, không cho phiến quân vượt biên giới vào Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG