Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi Miến Ðiện mở lại đối thoại với cộng đồng quốc tế


Một viên chức cao cấp của Liên hiệp quốc kêu gọi chính quyền quân nhân Miến điện mở lại cuộc đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Đặc sứ nhân quyền Liên hiệp quốc, ông Paulo Sergio Pinheiro nói rằng vì lợi ích của chính mình, chính phủ quân nhân ở Rangoon cần phải xác minh ý định cải cách dân chủ và tương lai của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Và ông hy vọng là giới hữu trách Rangoon sẽ thực hiện những cuộc đối thoại cở mở hơn với Liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế.

Oâng Pinheiro đã đến Miến điện vài lần trước tháng 11 năm 2003 để thu thập thông tin về tình hình nhân quyền, nhưng từ đó đến nay ông không được phép quay lại Miến điện.

Mới đây, ngoại trưởng Thái lan dự đoán là bà Aung San Suu Kyi sẽ được trả tự do không lâu sau khi một đại hội toàn quốc ở Miến điện hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, trong quá khứ các giới chức Thái lan đã vài lần đưa ra những dự báo sai lầm về việc chính phủ quân nhân Miến điện sẽ thôi không giam lỏng bà Aung San Suu Kyi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG