Đường dẫn truy cập

Ông Peter Mandelson họp với Bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc


Ông Peter Mandelson, ủy viên mậu dịch của Liên Hiệp Âu Châu, kêu gọi Trung Quốc nắm bắt lấy cơ hội để tránh những biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm của Trung Quốc xuất khẩu sang Liên Hiệp Âu Châu .

Ông Mandelson tới thủ phủ thương mại Thượng Hải của Trung Quốc và mở các cuộc thảo luận với Bộ trưởng Thương Mại Bạc Lai Hi của Trung Quốc.

Trung Quốc đang phải đương đầu với một hạn kỳ vào thứ Bảy này để cắt giảm số lượng áo phông và vải lanh ồ ạt xuất khẩu sang Liên Hiệp Âu Châu, nếu không sẽ phải đương đầu với với những hạn ngạch tạm thời nhắm vào các sản phẩm này.

Phía Trung Quốc biện luận rằng những âm mưu của các nước đã phát triển nhằm hạn chế việc nhập khẩu hàng vải sợi là những hành động bảo hộ mậu dịch, vi phạm luật lệ của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Sau 4 tiếng đồng hồ thảo luận, ông Bạch Lai Hi ra khỏi phòng họp và nói với báo chí rằng hai bên đã có những cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sắp đạt được một thỏa hiệp.

Hoa Kỳ cũng đã áp dụng các hạn ngạch đối với 7 sản phẩm, tạo một phản ứng phẫn nộ từ phía Bắc Kinh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG