Đường dẫn truy cập

Indonesia sẽ khởi sự chiến dịch chích ngừa bệnh sốt bại liệt


Theo dự kiến thì các giới chức Indonesia sẽ khởi sự một chiến dịch chích ngừa bệnh sốt bại liệt rộng lớn sau khi phát hiện thêm hai ca bệnh mới, nâng tổng số nạn nhân trong đợt bệnh này bộc phát lên tới 16 người.

Các giới chức hy vọng sẽ chích ngừa cho khoảng 5 triệu trẻ em tại Jakarta và Tây Java.

Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ trợ giúp trong chiến dịch hai ngày này bắt đầu vào ngày mai, thứ Ba.

Kể từ năm 1995 cho tới hồi gần đây, Indonesia chưa từng gặp một ca bệnh sốt bại liệt nào. Sốt bại liệt là chứng bệnh do virút gây ra và trẻ em thường bị nhiễm bệnh này . Bệnh sốt bại liệt có thể làm cho nạn nhân bị teo cơ bắp và bại liệt vĩnh viễn.

Indonesia là nước thứ 16 mà bệnh sốt bại liệt tái phát kể từ năm 2003 tới nay, và là nước đầu tiên ở bên ngoài Phi Châu và vùng Trung Đông bệnh này xuất hiện. Bệnh sốt bại liệt phát xuất từ miền Bắc Nigeria, nơi mà các tín đồ Hồi Giáo cứng rắn đã tẩy chay một chiến dịch chích ngừa tại đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG