Đường dẫn truy cập

Ấn Độ và Pakistan kết thúc 2 ngày thảo luận tại Islamabad


Ấn Độ và Pakistan đã kết thúc 2 ngày thảo luận tại Islamabad mà không đạt được một thỏa thuận nào về việc rút quân ra khỏi vùng băng hà Siachen là chiến trường cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, các viên chức trong bộ Quốc phòng của hai nước thỏa thuận tiếp tục các cuộc thảo luận để giải quyết vấn đề bằng đường lối ôn hòa. Một bản thông cáo chung còn cho biết hai bên đồng ý duy trì cuộc ngưng bắn có hiệu lực tại vùng băng hà và dọc biên giới Káhmir từ cuối năm 2003.

Lên tiếng với báo chí sau cuộc họp, hai bên cho biết các cuộc thảo luận đã đưa tới những bước tiến tích cực.

Cả hai nước cùng lên tiếng nhận chủ quyền vùng băng hà cao tới 6700 mét, và hàng trăm binh sĩ đã thiệt mạng tại đây kể từ năm 1984, thế nhưng đa số chết vì thời tiết băng giá chứ không phải vì hỏa lực của địch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG