Đường dẫn truy cập

Ấn Ðộ cho phép các lãnh tụ của liên minh chính đòi ly khai ở Kashmir thăm Pakistan


Tổng thống Pakistan, ông Pervez Musharraf, cho biết Ấn độ cho phép các lãnh tụ của liên minh chính đòi ly khai ở Kashmir đến thăm Pakistan để thảo luận về tương lai khu vực Kashmir đang trong vòng tranh chấp.

Pakistan đã mời một liên minh của phe đòi ly khai ở Kashmir gồm khoảng 20 nhóm, được biết dưới tên gọi Hội nghị toàn đảng Hurriyat, đến thăm Pakistan ngày 2 tháng 6.

Trước đó, Ấn độ từ chối không cho các lãnh tụ của Hurriyat đến Pakistan, nói rằng cuộc tranh chấp về Kashmmir là chuyện nội bộ của Ấn độ.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Daily Times phát hành hôm nay, tướng Musharraf nói đến một sự khai thông, ông cho biết thủ tướng Ấn Manmohan Singh đã cho phép các lãnh tụ Hurriyat đến Pakistan.

Ông Musharraf cho biết khi các lãnh tụ Hurriyat đàm phán với Pakistan và Ấn độ rồi thì sẽ thu xếp tiến hành một cuộc họp của ba phía. Tuy nhiên New Delhi chưa tuyên bố gì về vấn đề này.

Tướng Musharraf đã gặp các lãnh tụ đòi ly khai Kashmir hồi tháng trước trong chuyến công du Ấn độ của ông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG