Đường dẫn truy cập

Hai ứng viên Iran có chủ trương cải cách được ra tranh cử lại


Hội đồng giám hộ có chủ trương cứng rắn của Iran đã đồng ý cho phép hai ứng viên có chủ trương cải cách, trước đây bị bác đơn, được ra tranh cử chức vụ Tổng thống ngày 17 tháng 6.

Giới truyền thông nhà nước Iran loan tin Hội đồng giám hộ hôm nay đã gởi một lá thư cho lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khameni, thông báo quyết định phục hồi quyền ứng cử cho cựu bộ trưởng giáo dục Mustafa Moin và Phó chủ tịch Thể thao Moshen Mehhralizadeh.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khameni đã ra lệnh cho hội đồng gồm 12 thành viên này duyệt xét lại quyết định ban đầu của họ sau khi đảng có chủ trương cải cách chính trong nước dọa tẩy chay cuộc bầu cử vì bị cấm tranh cử.

Hội đồng giám hộ gồm các giáo sĩ không do dân bầu lên, hôm chủ nhật đã bác tất cả các đơn ứng cử chỉ trừ 6 ứng viên Tổng thống.

Năm ngoái, phe chủ trương cứng rắn đã kiểm soát được quốc hội Iran sau khi Hội đồng giám hộ bác đơn của 2400 ứng viên có chủ trương cải cách, trong đó có 80 ứng viên là dân biểu đương thời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG