Đường dẫn truy cập

Các ứng viên Iran có khuynh hướng cải tổ bị loại khỏi cuộc bầu cử


Những người có nhiệm vụ giám sát bản hiến pháp Iran đã loại bỏ tất cả ứng viên có khuynh hướng cải tổ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, ngoại trừ 1 người.

Hôm chủ nhật, Hội Đồng Giám Hộ qui tụ những nhân vật chủ trương cứng rắn đã loại bỏ hơn 1000 ứng viên đã đăng ký tham dự cuộc bầu cử tổng thống vào 17 tháng 6.

Chỉ có 1 người duy nhất có lập trường ôn hòa được Hội Đồng chấp thuận là ông Mehdi Karroubi, cựu chủ tịch quốc hội.

Trong số những người bị loại có ứng viên chính chủ trương cải tổ, ông Mustafa Moin thuộc Mặt Trận Tham Gia Hồi Giáo Iran.

Lập tức đảng này đưa ra lời đe dọa sẽ tẩy chay cuộc bầu cử.

Hội Đồng Giám Hộ Iran là một nhóm gồm 12 cá nhân giám sát các cuộc bầu cử và đảm bảo là luật lệ do quốc hội thông qua phải theo đúng với chủ thuyết Hồi giáo.

Năm ngoái, phe Hồi giáo cứng rắn đã chiếm quyền kiểm soát trong quốc hội Iran sau khi Hội Đồng Giám Hộ loại bỏ hơn 2400 ứng viên có chủ trương cải tổ, không cho họ ra tranh cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG