Đường dẫn truy cập

Vụ tranh cãi liên quan đến tỉ giá hối đoái đồng Nguyên của Trung Quốc


Trong cuộc họp mới đây tại Washington, các vị bộ trưởng tài chánh của khối G-7 đã yêu cầu Trung quốc để cho tỉ giá hối đoái đồng nguyên được lên xuống theo đòi hỏi của thị trường thay vì do giới hữu trách Bắc kinh nối kết với giá trị của đồng đô la Mỹ như hiện nay.

Những người chỉ trích nói rằng vì tỉ giá của đồng nguyên được ấn định ở mức thấp cho nên hàng hóa xuất khẩu của Trung quốc có ưu thế cạnh tranh bất công so với các nước khác.

Trong khi đó, chính phủ Trung quốc nói rằng cơ chế hiện nay cần được áp dụng để duy trì sự ổn định của khu vực tài chánh.

Một số chi tiết về vụ tranh cãi này sẽ do Duy Ái trình bày trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây:

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG