Đường dẫn truy cập

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Đức Giáo Hoàng cảm thông với vận mệnh của người Tây Tạng


Đức Đạt lai Lạt ma nói rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phao Lồ Đệ Nhị là người hoạt động tận tụy cho hòa bình và cảm thông với vận mệnh của nhân dân Tây tạng. Nhà lãnh đạo tinh thần Tây tạng nói thêm rằng ông có một mối liên hệ cá nhân mật thiết với Đức giáo hoàng vì có cùng một bối cảnh chung.

Theo lời Đức Đạt lai Lạt ma, kinh nghiệm sống dưới chế độ Cộng sản Ba Lan đã giúp Đức Giáo hoàng hiểu rõ tình trạng của người dân Tây tạng.

Hôm qua, Đức Đạt lai Lạt ma đã đến đại sứ quán của Tòa Thánh Vatican ở thủ đô New Dehli của Ấn độ để ký vào sổ phân ưu.

Đức Đạt lai Lạt ma trốn sang Ấn độ năm 1959 sau cuộc khởi nghĩa chống ách cai trị của Trung quốc và sau đó ông đã thành lập chính phủ lưu vong ở miền bắc Ấn độ. Thứ sáu tới đây, ông sẽ lên đường đến thăm Nhật bản trong 11 ngày.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG