Đường dẫn truy cập

Cử tri Zimbabwe đi bầu quốc hội


Cử tri Zimbabué đang đi bầu quốc hội trong cuộc bầu cử được nhiều người chú tâm theo dõi. Tuy trời mưa nhưng nhiều người đã xếp hàng dài để chờ bỏ phiếu khi các phòng phiếu ở thủ đô Harare bắt đầu mở cửa sáng sớm hôm nay.

Các giới chức bầu cử nói rằng cho đến giờ công tác đầu phiếu diễn ra suông sẻ. Sau khi bỏ phiếu, Tổng thống Robert Mugabe cho biết ông tin là đảng Zanu-PF đương quyền sẽ thắng lớn.

Trong khi đó, lãnh tụ đối lập Morgan Tsvangirai đã đi bỏ phiếu và tuyên bố rằng Phong trào Thay đổi Dân chủ do ông lãnh đạo sẽ giành được thắng lợi. Ông nói thêm rằng cuộc đầu phiếu này không tự do và công bằng và đảng đương quyền đang áp dụng những chính sách trấn áp để tìm cách giành phần thắng cho mình.

Hoa kỳ và Liên hiệp Âu châu tỏ ý lo ngại là cuộc đầu phiếu này không được công bằng.

Các cử tri Zimbabué sẽ chọn 120 đại biểu của quốc hội gồm 150 ghế, hiện do đảng đương quyền kiểm soát. 30 ghế còn lại sẽ do Tổng thống Mugabe chỉ định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG