Đường dẫn truy cập

Con tin Giuliana Sgrena về tới Ý


Một nhà báo người Ý bị bắt cóc ở Iraq trong cả tháng qua đã được đưa tới một bệnh viện ở Roma ngày hôm nay, một ngày sau khi các binh sĩ Mỹ nổ súng bắn vào chiếc xe chở bà, khiến bà bị thương và gây tử vong cho một nhân viên tình báo của Ý.

Bà Giuliana Sgrena, ký giả của tờ Il Manifesto, đã được thủ tướng Silvio Berlusconi và các giới chức khác trong chính phủ Ý đón tiếp tại phi trường Ciampino.

Bà bị thương nhẹ ở vai ngày hôm qua khi các lực lượng Mỹ bắn lầm vào xe chở bà tại một trạm canh gần phi trường Baghdad. Một nhân viên tình báo Ý bị tử nạn trong lúc tìm cách bảo vệ cho bà.

Tổng thống Hoa kỳ, ông George W Bush, đã gọi điện thoại cho thủ tướng Berlusconi để bày tỏ hối tiếc và hứa sẽ điều tra cặn kẽ vụ này.

Bà Sgrena cho các phóng viên biết rằng bà không bị đối xử tệ trong thời gian bị bắt. Bà được đưa thẳng từ phi trường đến một quân y viện của Ý.

Bà Sgrena bị bắt cóc ở Iraq hôm mồng 4 tháng 2 và bọn bắt cóc đòi chính phủ Ý triệt thoái toàn bộ 3000 binh sĩ ra khỏi Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG