Đường dẫn truy cập

Lượng thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay lên tới 825 triệu đô la


Lượng thâm hụt mậu dịch của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay đã lên tới 825 triệu đô la vì số nhập khẩu tăng nhanh hơn số xuất khẩu.

Tường thuật hôm thứ sáu của hãng thông tấn Pháp trích dẫn các số liệu sơ khởi của Tổng cục Thống kê ở Hà nội cho hay trong tháng giêng và tháng 2 năm nay, xuất khẩu tăng 16,2% lên tới 4 tỉ 78 triệu đô la trong khi nhập khẩu tăng 24,2% lên tới 4 tỉ 903 triệu.

Các mặt hàng nhập khẩu có tỉ lệ gia tăng cao nhất gồm có thép và sắt tăng 28,8%, sản phẩm điện tử và máy điện toán tăng 57,3%, xe hơi tăng 74,8% và hóa chất tăng 52,3%.

Trong năm 2004, mức thâm hụt mậu dịch của Việt Nam đã lên cao tới mức kỷ lục là 5 tỉ 520 triệu đô la sau khi đã lên tới 5 tỉ 110 triệu đô la trong năm 2003 và 2 tỉ 770 triệu trong năm 2002.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG