Đường dẫn truy cập

Syrie chuẩn bị rút quân khỏi Li Băng


Chính phủ Li Băng cho biết Syrie đang chuẩn bị để hoàn tất việc rút quân từ vùng duyên hải Li Băng tới thung lũng Bekaa. Bộ trưởng Quốc phòng Li Băng, ông Abdul Rahim Mrad tuyên bố như thế ngày hôm nay tại Beirut.

Ông nói thêm rằng tất cả các binh sĩ Syrie sẽ đồn trú ở vùng Bekaa khi cuộc triệt thoái hoàn tất. Hiện chưa rõ những chi tiết khác.

Nhiều người tin rằng Syrie hiện có khoảng 14000 quân ở Li Băng, và áp lực quốc tế đòi họ triệt thoái đã gia tăng đáng kể sau ngày 14 tháng 2, khi cựu thủ tướng Li Băng Rafik Hariri bị ám sát.

Thứ ba vừa qua, Tổng thống Bush của Mỹ và các nhà lãnh đạo Âu châu đã yêu cầu Syrie triệt thoái toàn bộ binh sĩ ra khỏi Li Băng và nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra về vụ ám sát ông Hariri. Phe đối lập Li Băng cho rằng chính phủ Syrie chủ mưu vụ sát hại đó, nhưng Syrie đã cực lực phủ nhận.

Trước đó trong ngày hôm nay, phó ngoại trưởng Syrie, ông Waleed al-Mualem, việc triệt thoái hoàn toàn sẽ tùy thuộc vào vấn đề là Li Băng có mot lực lượng an ninh vững mạnh hơn hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG