Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ tạm ngưng việc định cư 6000 người tị nạn Mong


Hoa kỳ cho hay tạm thời ngưng việc định cư cho ít nhất 6000 người tị nạn Mong tại Thái lan, sau khi có ít nhất một chục người đã đến Hoa kỳ được phát hiện mắc bệnh lao.

Ít nhất 20 người tị nạn bị bệnh lao tại bang California ở miền tây nước Mỹ. Các giới chức y tế nói rằng trong số đó có 11 trẻ em.

Một vài trường hợp bệnh lao khác xuất hiện tại hai bang Minnesota và Wisconsin ở vùng trung tây Hoa kỳ.

Từ tháng 6 năm ngoái đến nay Hoa kỳ đã tái định cư ít nhất 9000 người tị nạn Mong sinh sống tại trại tị nạn Wat Tham Krabok của Thái lan.

Các giới chức cho hay sẽ bắt đầu tăng cường việc chữa trị cũng như thanh lọc tại trại tị nạn này. Việc đình hoãn này sẽ kéo dài tới 6 tháng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG