Đường dẫn truy cập

LHQ: Một nửa tỷ người có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó nếu được các nước giàu viện trợ


Một bản phúc trình mới do Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho biết hơn một nửa tỷ người trên khắp thế giới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó cùng cực nếu như các nước giầu giữ lời hứa gia tăng viện trợ.

Phúc trình dài 3000 trang được tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đệ trình hôm nay nói rằng thế giới không đi đúng hướng nhằm đạt được những mục tiêu của Dự án phát triển thiên niên kỷ trước chỉ tiệu đã định là năm 2015.

Nhưng phúc trình nói rằng kế hoạch vẫn có thể đạt thành quả nếu các nước phát triển tăng gấp đôi viện trợ phát triển như họ đã hứa vào lúc cộng đồng quốc tế thông qua các mục tiêu của dự án vào năm 2000.

Kế hoạch đề nghị cắt giảm một nửa số người sống với chưa tới 1 đôla một ngày, xuống còn 500 triệu người trên toàn thế giới. Phúc trình nói rằng Hoa Kỳ và nhiều nước giầu có khác chỉ chi ra một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng quốc dân cho viện trợ phát triển.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG