Đường dẫn truy cập

Chân dung ông Hailemariam, người lên nắm quyền thủ tướng Ethiopia


Phó Thủ tướng Hailemariam Desalegne đã lên nắm quyền Thủ tướng Ethiopia sau khi Thủ tướng Meles Zenawi qua đời
Phó Thủ tướng Hailemariam Desalegne đã lên nắm quyền Thủ tướng Ethiopia sau khi Thủ tướng Meles Zenawi qua đời
Phó Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegne đã lên nắm quyền Thủ tướng sau khi Thủ tướng Meles Zenawi qua đời.

Ông Hailemariam là người Tin lành đầu tiên đứng đầu chính phủ trong lịch sử của Ethiopia, và là một trong số ít chính trị gia trong Nội các sinh quán ở miền nam.

Chính trị gia 47 tuổi này được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao hồi tháng 9 năm 2010, sau khi Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia đương quyền đắc cử lần thứ tư liên tiếp.

Đại hội đảng đã đưa ông Hailemariam lên chức phó chủ tịch đảng ít tuần sau đó.

Ông Hailemariam dấn thân vào chính trị trong những năm cuối của thập niên 1990 trong tư cách là thành viên của đảng cầm quyền Ethiopia.

Ông Hailemariam cũng trở thành Phó Chủ tịch của Tổ chức khu vực các Dân tộc và Sắc dân miền Nam Ethiopia (SNNPR), thay thế ông Abate Kisho, người bị cách chức vì tham nhũng.

Về học vấn, quyền Thủ tướng được đào tạo trong ngành kỹ sư công chánh.

Theo dự kiến, ông sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng trong những ngày tới.

Hiện không rõ liệu ông có nắm quyền cho tới cuộc bầu cử năm 2015 hay không.

Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi qua đời ở tuổi 57

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG